Nông dân Quảng Bình thay đổi giờ sản xuất để tránh nắng nóng

  • Trong ảnh: Nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) chuyển thời gian sản xuất vào ban đêm để tránh nắng nóng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) chuyển thời gian sản xuất vào ban đêm để tránh nắng nóng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) chuyển thời gian sản xuất vào ban đêm để tránh nắng nóng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) chuyển thời gian sản xuất vào ban đêm để tránh nắng nóng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) chuyển thời gian sản xuất vào ban đêm để tránh nắng nóng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) chuyển thời gian sản xuất vào ban đêm để tránh nắng nóng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ra đồng từ sáng sớm, tích cực sản xuất đảm bảo tiến độ vụ lúa Hè Thu 2020. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ra đồng từ sáng sớm, tích cực sản xuất đảm bảo tiến độ vụ lúa Hè Thu 2020. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ra đồng từ sáng sớm, tích cực sản xuất đảm bảo tiến độ vụ lúa Hè Thu 2020. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ra đồng từ sáng sớm, tích cực sản xuất đảm bảo tiến độ vụ lúa Hè Thu 2020. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Gần nửa tháng nay tại tỉnh Quảng Bình luôn có nắng nóng, nhiệt độ lên cao. Để tránh cái nắng "cháy da, cháy thịt" vừa đảm bảo kịp thời vụ nhiều hộ nông dân đã thay đổi phương án sản xuất theo kiểu “ngủ ngày cày đêm”. Thời gian ra đồng được đẩy lên rất sớm: buổi sáng từ lúc 4-5 giờ, nông dân đã ra đồng và về nhà trước 9 giờ sáng. Buổi chiều khi nhiệt độ xuống thấp nông dân mới ra đồng và làm việc đến đêm khuya mới về. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN