Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với WHO và CDC (Hoa Kỳ) về công tác phòng, chống dịch COVID-19

  • Trong ảnh: Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện của WHO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện của WHO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiến sĩ Matthew Moore, Giám đốc chương trình An ninh sức khỏe toàn cầu (GHS), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Tiến sĩ Matthew Moore, Giám đốc chương trình An ninh sức khỏe toàn cầu (GHS), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiến sĩ Matthew Moore, Giám đốc chương trình An ninh sức khỏe toàn cầu (GHS), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Tiến sĩ Matthew Moore, Giám đốc chương trình An ninh sức khỏe toàn cầu (GHS), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiến sĩ Matthew Moore, Giám đốc chương trình An ninh sức khỏe toàn cầu (GHS), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Tiến sĩ Matthew Moore, Giám đốc chương trình An ninh sức khỏe toàn cầu (GHS), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ tại buổi làm việc Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ tại buổi làm việc Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện của WHO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện của WHO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện của WHO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện của WHO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Sáng 28/2/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) chủ trì buổi làm việc với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam về công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN