Nước mát lòng dân

  • Trong ảnh: Niềm vui của Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận khi nước sạch đã đến được với người dân nơi đây. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Niềm vui của Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận khi nước sạch đã đến được với người dân nơi đây. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Niềm vui của các em nhỏ dân tộc Raglai thôn Tà Nôi, xã Ma Nới khi nước sạch đã về làng trong đợt hạn hán kéo dài. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Niềm vui của các em nhỏ dân tộc Raglai thôn Tà Nôi, xã Ma Nới khi nước sạch đã về làng trong đợt hạn hán kéo dài. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Xe bồn chở nước sạch của lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận vượt hơn 20 km đường đồi núi hiểm trở đến với người dân thôn Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Xe bồn chở nước sạch của lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận vượt hơn 20 km đường đồi núi hiểm trở đến với người dân thôn Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Từ đầu tháng 5/2020 đến nay, toàn thôn Tà Nôi, xã Ma Nới có 180 hộ/703 nhân khẩu phải dùng nước sinh hoạt do chính quyền địa phương và lực lượng quân đội chở đến cấp. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Từ đầu tháng 5/2020 đến nay, toàn thôn Tà Nôi, xã Ma Nới có 180 hộ/703 nhân khẩu phải dùng nước sinh hoạt do chính quyền địa phương và lực lượng quân đội chở đến cấp. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận mang nước sạch đến tận nhà cho người đồng bào Raglai, thôn Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận trong đợt hạn hán kéo dài. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận mang nước sạch đến tận nhà cho người đồng bào Raglai, thôn Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận trong đợt hạn hán kéo dài. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Niềm vui của Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận khi nước mát đã đến được với người dân nơi khô hạn. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Niềm vui của Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận khi nước mát đã đến được với người dân nơi khô hạn. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận chung tay cùng với người dân chống hạn. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận chung tay cùng với người dân chống hạn. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Dự án thủy lợi Tân Mỹ dung tích 200 triệu m3 nước đang được khẩn trương thi công để chống hạn. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Dự án thủy lợi Tân Mỹ dung tích 200 triệu m3 nước đang được khẩn trương thi công để chống hạn. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Hạn hán kéo dài khiến cuộc sống của người dân nhiều nơi của tỉnh Ninh Thuận gặp muôn vàn khó khăn. Bởi vậy, nước sạch cho đồng bào cũng như những dự án đầu tư cấp nước cho vùng khô hạn này không chỉ giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống khắc nghiệt, đứng vững nơi vùng đất khô hạn mà còn mang đến cho dân niềm tin với Đảng, với chính quyền về một tương lai tươi sáng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN