Nhiều công nghệ mới của Nga sắp được chuyển giao cho Việt Nam

  • Tiến sĩ, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc AIC và Giáo sư, Viện sĩ Igor Dorokhov, Chủ tịch MASI ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Dương Trí - Pv TTXVN tại LB Nga
    Tiến sĩ, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc AIC và Giáo sư, Viện sĩ Igor Dorokhov, Chủ tịch MASI ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Dương Trí - Pv TTXVN tại LB Nga
  • Các đại biểu tham dự lễ ký. Ảnh: Dương Trí - Pv TTXVN tại LB Nga
    Các đại biểu tham dự lễ ký. Ảnh: Dương Trí - Pv TTXVN tại LB Nga
  • Các đại biểu chụp ảnh sau lễ ký kết. Ảnh: Dương Trí - Pv TTXVN tại LB Nga
    Các đại biểu chụp ảnh sau lễ ký kết. Ảnh: Dương Trí - Pv TTXVN tại LB Nga
Chiều 15/9/2019 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Viện Hàn lâm Quốc tế về Khoa học Hệ thống (MASI) LB Nga, Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hoá học Mendeleev và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao cho Việt Nam nhiều công nghệ mới trong các lĩnh vực gồm công nghệ thông tin, môi trường và y tế. Ảnh: Dương Trí - Pv TTXVN tại LB Nga

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN