Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai

  • Trong ảnh: Quan trắc viên Trương Thị Huyền đo nhiệt độ không khí tại Trạm khí tượng thủy văn Yên Thượng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Quan trắc viên Trương Thị Huyền đo nhiệt độ không khí tại Trạm khí tượng thủy văn Yên Thượng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Quan trắc viên Trương Thị Huyền đo mực nước sông Lam. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Quan trắc viên Trương Thị Huyền đo mực nước sông Lam. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Quan trắc viên Hoàng Huy (Trạm Khí tượng Thủy văn Hòn Ngư, Thị xã Cửa Lò) đo thời gian nắng trong ngày. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Quan trắc viên Hoàng Huy (Trạm Khí tượng Thủy văn Hòn Ngư, Thị xã Cửa Lò) đo thời gian nắng trong ngày. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Các Quan trắc viên tại Trạm khí tượng thủy văn Yên Thượng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thực hiện quan trắc môi trường không khí và môi trường nước trên sông Lam. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Các Quan trắc viên tại Trạm khí tượng thủy văn Yên Thượng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thực hiện quan trắc môi trường không khí và môi trường nước trên sông Lam. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ kiểm tra máy đo mưa trong ngày tại Trạm Khí tượng thủy văn Hòn Ngư, Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ kiểm tra máy đo mưa trong ngày tại Trạm Khí tượng thủy văn Hòn Ngư, Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ kiểm tra hộp số tự động. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ kiểm tra hộp số tự động. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ thực hiện chức năng điều tra cơ bản, dự báo, thông tin tư liệu khí tượng thủy văn; quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai trong phạm vi khu vực Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến nay, mạng lưới hoạt động của các trạm tương đối rộng gồm: 22 trạm Khí tượng (trong đó có 4 trạm Khí tượng Nông nghiệp; 3 trạm Khí tượng Hải văn); 33 trạm Thủy văn; 01 trạm Rađa thời tiết Vinh; 01 trạm Thám không vô tuyến Vinh; 01 trạm Môi trường không khí sinh thái Vinh; 30 điểm đo mưa nhân dân; 49 điểm đo mưa tự động; 10 điểm kiểm soát môi trường không khí và nước; 12 điểm đo dòng chảy kiệt. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN