Mô hình du lịch nông nghiệp đầu tiên tại Gia Lai hút khách tham quan dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020

  • Trong ảnh: Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Mô hình du lịch nông nghiệp dịp Tết Cổ truyền 2020. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Mô hình du lịch nông nghiệp dịp Tết Cổ truyền 2020. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Trẻ em thích thú thu hái cà chua tại nông trại. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Trẻ em thích thú thu hái cà chua tại nông trại. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Du khách, học sinh tham quan, mua rau về cho gia đình và được trồng thử nghiệm rau thủy canh tại nông trại. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Du khách, học sinh tham quan, mua rau về cho gia đình và được trồng thử nghiệm rau thủy canh tại nông trại. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Trẻ em được các hướng dẫn viên nông trại dạy trồng hoa trong ống tre thay vì trong chậu nhựa để bảo vệ môi trường. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Trẻ em được các hướng dẫn viên nông trại dạy trồng hoa trong ống tre thay vì trong chậu nhựa để bảo vệ môi trường. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều điểm chụp ảnh thu hút du khách trong nông trại. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều điểm chụp ảnh thu hút du khách trong nông trại. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Nông trại đón hàng nghìn lượt khách tham quan là học sinh các trường học trên địa bàn. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Nông trại đón hàng nghìn lượt khách tham quan là học sinh các trường học trên địa bàn. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Các nữ sinh thích thú với việc được thực nghiệm trồng rau, quả tại nông trại. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Các nữ sinh thích thú với việc được thực nghiệm trồng rau, quả tại nông trại. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh:Du khách và học sinh tham gia trồng, chăm sóc rau sạch tại nông trại. Ảnh: Hống Điệp - TTXVN
    Trong ảnh:Du khách và học sinh tham gia trồng, chăm sóc rau sạch tại nông trại. Ảnh: Hống Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Học sinh vui sướng được thu hái rau sạch tại nông trại. Ảnh: Hống Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Học sinh vui sướng được thu hái rau sạch tại nông trại. Ảnh: Hống Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Mô hình du lịch nông nghiệp dịp Tết Cổ truyền 2020. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Mô hình du lịch nông nghiệp dịp Tết Cổ truyền 2020. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Nông trại đón hàng nghìn lượt khách tham quan là học sinh các trường học trên địa bàn. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Nông trại đón hàng nghìn lượt khách tham quan là học sinh các trường học trên địa bàn. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Mô hình du lịch nông nghiệp lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Gia Lai với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến với phố núi Pleiku, góp phần tăng lượng khách tham quan trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020. Trên diện tích 10.000 m2 đất đỏ bazan màu mỡ, nông trại Veta Farm là dự án tâm huyết của tập thể Ban lãnh đạo Hợp tác xã Nông nghiệp Nghệ thuật và Dược liệu Gia Lai, tọa lạc tại số 29/9 Chu Mạnh Trinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đến với nông trại Veta Farm, du khách vừa được tham quan phong cảnh vừa được trải nghiệm gieo trồng các loại hoa, rau và tham gia những trò chơi cộng đồng, dân gian. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN