Long An hướng đến thực hiện tốt các mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS

  • Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Y tế  tỉnh Long An trao tặng bằng khen cho các tập thể đã thực hiện tốt Dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Long An trao tặng bằng khen cho các tập thể đã thực hiện tốt Dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Paula Isabel Morgan, Phó Giám đốc Văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng giấy khen cho các tập thể đã thực hiện tốt dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
    Trong ảnh: Bà Paula Isabel Morgan, Phó Giám đốc Văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng giấy khen cho các tập thể đã thực hiện tốt dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
Ngày 20/9/2019, diễn ra hội nghị sơ kết Dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS (VAAX-US.CDC) của tỉnh Long An năm 2019. Đây là dự án nằm trong Chương trình viện trợ khẩn cấp của Chính phủ Hoa kỳ (PEPFAR). Dự án hướng tới mục tiêu góp phần giảm sự lây nhiễm HIV thông qua các biện pháp dự phòng có hiệu quả; cải thiện việc chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV/AIDS; nâng cao năng lực và cơ sở hạ tầng của hệ thống phòng chống AIDS. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN