Long An: 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh trao cờ thi đua cho 2 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh trao cờ thi đua cho 2 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo Sở NN & PTNT tỉnh Long An trao tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo Sở NN & PTNT tỉnh Long An trao tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh, tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh, tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
Chiều 20/9/2019, UBND tỉnh Long An tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, chưa có xã đạt 14 tiêu chí vào năm 2010, đến nay toàn tỉnh có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 46,4%. Tỉnh Long An không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn khoảng 45 triệu đồng/năm; đồng thời, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư theo hướng hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN