Lạng Sơn có 3 ca mắc COVID-19 ở huyện Hữu Lũng

  • Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Ảnh: Quang Duy – TTXVN
    Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Ảnh: Quang Duy – TTXVN
  • Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại buổi kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 ở xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
    Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại buổi kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 ở xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
  • Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Ảnh: Quang Duy – TTXVN
    Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Ảnh: Quang Duy – TTXVN
Ngày 8/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Hữu Lũng, địa phương vừa ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 cùng trong một gia đình ở xóm Chim, xã Minh Hòa. Hiện các ca mắc COVID-19 này đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội và các ngành chức năng cũng đã phong tỏa cụm dân cư nơi 3 bệnh nhân sinh sống. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN