Lần đầu tiên cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh dành cho học sinh được tổ chức tại tỉnh Cà Mau

  • Trong ảnh: Quang cảnh buổi thi chung kết. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh buổi thi chung kết. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều vấn đề
    Trong ảnh: Nhiều vấn đề "nóng" mà xã hội quan tâm được các em học sinh chọn làm đề tài cho phần thi chung kết. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Vượt qua nhiều thí sinh, em Võ Lâm Hồng Hân - học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Vượt qua nhiều thí sinh, em Võ Lâm Hồng Hân - học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Vượt qua nhiều thí sinh, em Võ Lâm Hồng Hân - học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Vượt qua nhiều thí sinh, em Võ Lâm Hồng Hân - học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Các thí sinh trong đêm thi chung kết cuộc thi
    Trong ảnh: Các thí sinh trong đêm thi chung kết cuộc thi "Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh 2019" lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
Tối ngày 15/12/2019, tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra vòng thi chung kết của cuộc thi “Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh năm 2019”. Đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức dành cho các em học sinh ở tất cả các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia. Sau 3 vòng thi cam go, 8 bạn thí sinh đến từ các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã không ngừng nỗ lực rèn luyện để hội tụ đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh tự tin bước vào vòng thử thách cuối cùng – vòng Chung kết cuộc thi “Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh”. Cuộc thi “Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh 2019” là sân chơi bổ ích cho tất cả các em học sinh nhằm rèn luyện kỹ năng tranh biện và nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình. Đây chính là hành trang để các em vững tin, nuôi dưỡng và biến ước mơ trở thành hiện thực trong tương lai. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN