Lâm Đồng: Đã tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2

  • Trong ảnh: Cây cầu bị nước cuốn đổ sập, hất 6 nạn nhân xuống sông. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Cây cầu bị nước cuốn đổ sập, hất 6 nạn nhân xuống sông. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Cây cầu bắc qua thượng nguồn sông Đa Nhim bị lũ cuốn sập, hất đoàn du khách xuống sông. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Cây cầu bắc qua thượng nguồn sông Đa Nhim bị lũ cuốn sập, hất đoàn du khách xuống sông. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Gần 300 người tham gia cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Gần 300 người tham gia cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Cây cầu bị lũ cuốn đổ sập, hất 6 nạn nhân xuống sông. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Cây cầu bị lũ cuốn đổ sập, hất 6 nạn nhân xuống sông. Ảnh: TTXVN phát
Sáng 2/12/2020, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương đã tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 ngay tại vị trí cây cầu gãy nhóm du khách bị nạn đã đi qua. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hà My, sinh năm 1989, 1 trong 2 du khách bị mất tích. Trước đó, khoảng 13h30 ngày 29/11, khi nhóm 6 du khách tham gia tour leo núi tham quan Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà di chuyển qua cầu treo để ra Quốc lộc 27C thì bất ngờ bị lũ cuốn sập cầu, hất nhóm du khách xuống sông. 4 du khách trong đoàn đã may mắn thoát nạn, 2 nữ du khách mất tích. Đến 13h ngày 1/12, Lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể nữ du khách Lê Thị Quỳnh Trang. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN