Kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4: Cánh tay giả xóa mặc cảm cho những nạn nhân bom mìn

  • Trong ảnh: Anh Trần Đình Thêu, thôn Trung Thượng, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình có thể làm những công việc đơn giản nhờ được lắp cánh tay điện. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Trong ảnh: Anh Trần Đình Thêu, thôn Trung Thượng, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình có thể làm những công việc đơn giản nhờ được lắp cánh tay điện. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
  • Trong ảnh: Kỹ thuật viên của dự án lắp cánh tay giả cho anh Trần Đình Thêu, thôn Trung Thượng, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Trong ảnh: Kỹ thuật viên của dự án lắp cánh tay giả cho anh Trần Đình Thêu, thôn Trung Thượng, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
  • Trong ảnh: Anh Đinh Thá, người Arem thuộc dân tộc thiểu số Chứt, tại bản Arem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có thể lao động nhờ được lắp cánh tay giả. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
    Trong ảnh: Anh Đinh Thá, người Arem thuộc dân tộc thiểu số Chứt, tại bản Arem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có thể lao động nhờ được lắp cánh tay giả. Ảnh: Văn Tý - TTXVN
  • Trong ảnh: Kỹ thuật viên của dự án lắp cánh tay giả cho anh Đinh Thá, người Arem thuộc dân tộc thiểu số Chứt, tại bản Arem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Kỹ thuật viên của dự án lắp cánh tay giả cho anh Đinh Thá, người Arem thuộc dân tộc thiểu số Chứt, tại bản Arem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Anh Đinh Thá và anh Trần Đình Thêu là hai nạn nhân bom mìn tại tỉnh Quảng Bình vừa được lắp cánh tay điện nhờ Dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Dự án thực hiện dựa trên khảo sát về những khó khăn của các nạn nhân bị tai nạn bom mìn tại Quảng Bình do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện. Hiện tại, Quảng Bình có khoảng 4.500 nạn nhân bom mìn, trong đó có hơn 100 người gặp nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt. Ảnh: Văn Tý - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN