Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội thảo luận ở tổ về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019

  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nghiêm Vũ Khải phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nghiêm Vũ Khải phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, Bình Dương, Tiền Giang thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, Bình Dương, Tiền Giang thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Đỗ Văn Bình phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Đỗ Văn Bình phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Trương Anh Tuấn phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Trương Anh Tuấn phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nghiêm Vũ Khải phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nghiêm Vũ Khải phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Mai Hồng Hải phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Mai Hồng Hải phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Nam thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Nam thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Thanh Hóa và thành phố Hải Phòng thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Thanh Hóa và thành phố Hải Phòng thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Đắk Nông, Sóc Trăng thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Đắk Nông, Sóc Trăng thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Phạm Thị Minh Hiền phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Phạm Thị Minh Hiền phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Triệu Tài Vinh phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Triệu Tài Vinh phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lê Thanh Vân phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lê Thanh Vân phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Lại Xuân Môn phát biểu tại tổ.  Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Lại Xuân Môn phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Thái Trường Giang phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Thái Trường Giang phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu các tỉnh Bắc Ninh, Phú Yên, An Giang và Bạc Liêu thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu các tỉnh Bắc Ninh, Phú Yên, An Giang và Bạc Liêu thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu các tỉnh Bắc Ninh, Phú Yên, An Giang và Bạc Liêu thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu các tỉnh Bắc Ninh, Phú Yên, An Giang và Bạc Liêu thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Thuận, Bình Phước và TP Cần Thơ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Thuận, Bình Phước và TP Cần Thơ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hải Dương, Quảng Ngãi và Long An thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hải Dương, Quảng Ngãi và Long An thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Trương Văn Nọ phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Trương Văn Nọ phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Thu Trang phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Thu Trang phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu các tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Tây Ninh và TP Đà Nẵng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu các tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Tây Ninh và TP Đà Nẵng thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Đinh Tiến Dũng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Đinh Tiến Dũng phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Lâm Đồng, Thừa Thiên-Huế, Vĩnh Long thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Lâm Đồng, Thừa Thiên-Huế, Vĩnh Long thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Hoàng Văn Cường phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Hoàng Văn Cường phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Hoàng Thị Hoa phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Hoàng Thị Hoa phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Kiên Giang thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Kiên Giang thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Hoàng Thị Hoa phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Hoàng Thị Hoa phát biểu tại tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Sáng 22/5/2019, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN