Kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Việt Nam - Trung Quốc năm 2019

  • Trong ảnh: Đoàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sang tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tham dự hội đàm tổng kết chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sang tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tham dự hội đàm tổng kết chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sang tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tham dự hội đàm tổng kết chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sang tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tham dự hội đàm tổng kết chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sang tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tham dự hội đàm tổng kết chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sang tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tham dự hội đàm tổng kết chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Nghi thức chào xã giao của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc sau khi kết thúc chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Nghi thức chào xã giao của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc sau khi kết thúc chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thượng tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 dẫn đầu đoàn sang bên tàu của Trung Quốc tham dự hội đàm tổng kết chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Thượng tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 dẫn đầu đoàn sang bên tàu của Trung Quốc tham dự hội đàm tổng kết chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thượng tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và  đồng chí Lưu Thiêm Vinh Phó Cục trưởng Phân Cục Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Thượng tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và đồng chí Lưu Thiêm Vinh Phó Cục trưởng Phân Cục Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh cuộc hội đàm tổng kết chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh cuộc hội đàm tổng kết chuyến kiểm tra. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thượng tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và  đồng chí Lưu Thiêm Vinh Phó Cục trưởng Phân Cục Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Thượng tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và đồng chí Lưu Thiêm Vinh Phó Cục trưởng Phân Cục Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Ngày 26/4/2019, tại trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Việt Nam - Trung Quốc năm 2019. Về phía Việt Nam có biên đội tàu CSB 8003, CSB 8004, Bộ Tư lệnh Vùng CSB1, về phía Trung Quốc, có tàu 46305 và tàu 3305, Phân cục Nam Hải, Cục Cảnh sát biển Trung Quốc. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN