Hậu Giang: Khẩn trương xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại thị xã Ngã Bảy

  • Trong ảnh: Chốt kiểm dịch được lập nhằm ngăn ngừa dịch lây lan. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Chốt kiểm dịch được lập nhằm ngăn ngừa dịch lây lan. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy heo nhiễm bệnh. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy heo nhiễm bệnh. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy heo nhiễm bệnh. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy heo nhiễm bệnh. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
  • Trong ảnh: Số heo còn lại tại chuồng nuôi chờ tiêu hủy. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Số heo còn lại tại chuồng nuôi chờ tiêu hủy. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Hiện nay, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đang khẩn trương triển khai các giải pháp dập tắt ổ dịch tả lợn châu Phi với gần 1.300 con xảy ra tại hộ ông Phạm Thanh Tâm, ấp Láng Sen A, xã Hiệp Lợi. Phòng Kinh tế thị xã đã chỉ đạo trạm chăn nuôi, thú y tiến hành tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh và lập 2 chốt kiểm dịch để ngăn chặn dịch lây lan. Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi lớn nhất tại Hậu Giang tính đến thời điểm này. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN