Hải Dương: Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

  • Trong ảnh: Nghi lễ đọc văn tế Đức Thánh Trần. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
    Trong ảnh: Nghi lễ đọc văn tế Đức Thánh Trần. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
  • Trong ảnh: Đông đảo nhân dân địa phương và du khách dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
    Trong ảnh: Đông đảo nhân dân địa phương và du khách dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
    Trong ảnh: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
  • Trong ảnh: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
    Trong ảnh: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
Tối 25/9/2018 (tức 16/8 âm lịch), tại Khu di tích Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Ban tổ chức Lễ hội Mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 tổ chức Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2018). Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN