Hà Nội: Người lưu giữ làn điệu dân ca Xa Mạc

  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Lược trong lễ vinh danh Nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân năm 2019. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Lược trong lễ vinh danh Nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân năm 2019. Ảnh: TTXVN phát
Bằng tâm huyết và tình yêu đối với những làn điệu dân ca Xa Mạc (thường gọi hát Xa Mạc) của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Lược, nghệ thuật truyền thống của Thôn Xa Mạc (xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã được vực dậy, phát triển sau nhiều thời gian trầm lắng. Ông Lược đã thành lập Câu lạc bộ hát dân ca Xa Mạc với hơn 30 thành viên tham gia, truyền dạy hát dân ca cho nhiều lớp trẻ trong làng. Với những đóng góp của mình, ông được Nhà nước phong tặng Nghệ nhân ưu tú. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN