COVID-19: Hà Nội kiểm soát chặt người vào thành phố sau khi nới lỏng giãn cách xã hội

  • Những trường hợp vào Hà Nội đều phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ quy định mới được qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Những trường hợp vào Hà Nội đều phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ quy định mới được qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Khi kiểm tra giấy tờ xong, người và phương tiện đủ điều kiện sẽ được lưu thông qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Khi kiểm tra giấy tờ xong, người và phương tiện đủ điều kiện sẽ được lưu thông qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Một lái xe xuống xuất trình giấy tờ khi qua chốt kiểm dịch số 5 cầu Phù Đổng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Một lái xe xuống xuất trình giấy tờ khi qua chốt kiểm dịch số 5 cầu Phù Đổng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều người chưa nắm rõ thông tin về những loại giấy tờ cần xuất trình khi qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều người chưa nắm rõ thông tin về những loại giấy tờ cần xuất trình khi qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Khi kiểm tra giấy tờ xong, người và phương tiện đủ điều kiện sẽ được lưu thông qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Khi kiểm tra giấy tờ xong, người và phương tiện đủ điều kiện sẽ được lưu thông qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra giấy tờ và lập danh sách những người vào Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra giấy tờ và lập danh sách những người vào Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Những trường hợp vào Hà Nội đủ giấy tờ quy định đều được đóng dấu y tế xác nhận vào tay mới được qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Những trường hợp vào Hà Nội đủ giấy tờ quy định đều được đóng dấu y tế xác nhận vào tay mới được qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng đóng dấu kiểm tra y tế cho người đủ giấy tờ quy định được vào Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng đóng dấu kiểm tra y tế cho người đủ giấy tờ quy định được vào Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân vào Hà Nội tại chốt kiểm soát dịch số 5 - cầu Phù Đổng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân vào Hà Nội tại chốt kiểm soát dịch số 5 - cầu Phù Đổng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Người tham gia giao thông qua chốt kiểm soát cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đều phải qua kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Người tham gia giao thông qua chốt kiểm soát cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đều phải qua kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Những trường hợp vào Hà Nội đủ giấy tờ quy định sẽ được đóng dấu y tế xác nhận vào tay mới được qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Những trường hợp vào Hà Nội đủ giấy tờ quy định sẽ được đóng dấu y tế xác nhận vào tay mới được qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng công an kiểm tra mã QR của người dân vào Hà Nội tại chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng công an kiểm tra mã QR của người dân vào Hà Nội tại chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người dân vào Hà Nội tại chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người dân vào Hà Nội tại chốt kiểm soát dịch cầu Phù Đổng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hiện nay, lưu lượng người và phương tiện ra, vào Hà Nội qua 22 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở cửa ngõ Thủ đô đang gia tăng, sau khi thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Nhiều trường hợp người dân chưa nắm rõ thông tin, không đáp ứng đủ các quy định nên không được qua các chốt kiểm soát trong khi lực lượng chức năng tại 22 chốt này tiếp tục duy trì kiểm soát chặt người vào Hà Nội nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan, tái bùng phát dịch. Ảnh: Tuấn Anh, Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN