Hà Nội: Cần làm rõ hành vi nghi gian lận phiếu bầu tại Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan

  • Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy xã Chu Phan Lê Duy Hưng đang trao đổi với phóng viên về việc để thừa phiếu bầu. Ảnh:  Mạnh Khánh - TTXVN
    Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy xã Chu Phan Lê Duy Hưng đang trao đổi với phóng viên về việc để thừa phiếu bầu. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN
Trong ngày 14 và 15/6 Đảng bộ xã Chu Phan, huyện Mê Linh đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 -2025. Trong quá trình bầu cử, Ban kiểm phiếu đã phát hiện thừa 14 phiếu hợp lệ, nâng tổng số phiếu lên 148. Trong khi trước đó, Ban kiểm phiếu đã kiểm phiếu và công khai trước đại hội là phát ra 134 phiếu và thu về cũng 134 phiếu. Trước nghi vấn gian lận trong phiếu bầu, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mê Linh đã quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Đỗ Văn Cường và các thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chu Phan nhiệm kỳ 2020 -2025”. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN