Hà Giang: Đón 2.039 công dân từ tâm dịch Bắc Giang về địa phương

  • Trong ảnh: Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công dân tại Trung đoàn 877 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công dân tại Trung đoàn 877 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại Trung đoàn 877 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang . Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại Trung đoàn 877 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang . Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Cán bộ y tế Hà Giang đo thân nhiệt các công dân từ tâm dịch Bắc Giang về địa phương. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Cán bộ y tế Hà Giang đo thân nhiệt các công dân từ tâm dịch Bắc Giang về địa phương. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân Hà Giang lưu trú tại vùng dịch tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân Hà Giang lưu trú tại vùng dịch tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Ảnh: TTXVN phát
Tối 22/6/2021, đoàn xe chở 2.039 công dân đang lưu trú ở vùng dịch tỉnh Bắc Giang đã về tới Trung đoàn 877 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang. Ngay sau khi đến Hà Giang, các công dân đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và được đưa về 11 huyện, thành phố cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định phòng, chống dịch. Đây là số lao động ngoại tỉnh đầu tiên được tỉnh đón về địa phương trong đợt dịch lần này. Với phương châm: “Không bỏ rơi người lao động”, việc đón công dân từ tâm dịch Bắc Giang trở về địa phương được tỉnh Hà Giang xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Điều này cũng thể hiện sự chia sẻ, đồng lòng của Hà Giang với Bắc Giang trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN