-
Trong ảnh: Hiện trường rừng phòng hộ trên đèo Pha Đin bị người dân chặt phá. Ảnh: Xuân Tiến –TTXVN
-
Trong ảnh: Cây rừng bị chặt hạ dọc bên đường tại hiện trường vụ san ủi, đào bới làm đường trên đèo Tằng Quái. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Ngoài hình thức chặt hạ theo kiểu “phát trắng”, rừng phòng hộ trên đèo Tằng Quái còn bị “bức tử” theo kiểu bị cạo đẽo lớp vỏ dưới gốc để cây không có khả năng hút dưỡng chất và chết khô dần. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Diện tích rừng phòng hộ bị chặt phá trên đèo Tằng Quái chủ yếu rừng tái sinh. Ảnh: Xuân Tiến -TTXVN
-
Trong ảnh: Thân cây bị đánh bật gốc còn nằm trong rừng. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Rừng phòng hộ trên đèo Tằng Quái bị chặt phá, san ủi làm đường dân sinh. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Rừng thông tại huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) bị người dân đốt làm nương. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Trong ảnh: Điểm cuối của con đường mới bị san ủi, đào bới dẫn đến trang trại của 1 hộ dân dân thuộc địa bàn bản Tin Tốc (xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN