Dịch COVID-19: Đà Nẵng hạn chế các hoạt động tập trung đông người

  • Trong ảnh: Công viên biển Đông được đặt các bảng khuyến cáo 5K tuyên truyền phòng, chống dịch. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Công viên biển Đông được đặt các bảng khuyến cáo 5K tuyên truyền phòng, chống dịch. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch khi ra đường. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch khi ra đường. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân Đà Nẵng sẽ phải hạn chế ra đường khi không có có việc cần thiết để tích cực phòng, chống dịch. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân Đà Nẵng sẽ phải hạn chế ra đường khi không có có việc cần thiết để tích cực phòng, chống dịch. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Các điểm công cộng tại Đà Nẵng sẽ không được tập trung quá 5 người để tích cực phòng, chống dịch. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Các điểm công cộng tại Đà Nẵng sẽ không được tập trung quá 5 người để tích cực phòng, chống dịch. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tối 13/5/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh có công văn chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương, UBND các quận, huyện và người dân trên địa bàn hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Đồng thời đề nghị người dân hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người sinh hoạt trong gia đình và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm túc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN