Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia khuyến nghị cộng đồng người Việt về phòng, chống dịch COVID-19

  • Các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia gặp gỡ và phổ biến thông tin cho người lao động Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
    Các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia gặp gỡ và phổ biến thông tin cho người lao động Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
  • Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Vũ Viết Dũng. Ảnh: TTXVN phát
    Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Vũ Viết Dũng. Ảnh: TTXVN phát
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia ngày 2/4/2020 cho biết, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mang quốc tịch Việt Nam tại địa bàn. Do tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Saudi Arabia, nên một số bà con kiều bào và người lao động Việt Nam có tâm lý hoang mang, lo lắng. Cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia hiện nay có khoảng 10.000 người, chủ yếu là lao động phổ thông và giúp việc. Tính đến cuối ngày 2/4, Saudi Arabia đã ghi nhận 1.885 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 21 trường hợp tử vong và 328 người đã phục hồi./. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN