Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX: Phiên họp ngày thứ nhất

  • Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch biểu quyết, thông qua Chương trình Đại hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch biểu quyết, thông qua Chương trình Đại hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu Nguyễn Lân Dũng trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu Nguyễn Lân Dũng trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Toàn cảnh biểu quyết, thông qua Chương trình Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Toàn cảnh biểu quyết, thông qua Chương trình Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu các tôn giáo tham dự Đại hội là 192 người (chiếm 19,22%). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu các tôn giáo tham dự Đại hội là 192 người (chiếm 19,22%). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu đồng bào dân tộc tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu đồng bào dân tộc tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu dân tộc tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu dân tộc tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu dân tộc tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu dân tộc tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu dân tộc tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu dân tộc tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực điều hành nội dung thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực điều hành nội dung thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu biểu quyết, thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu biểu quyết, thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình
    Trong ảnh: Đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019". Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nội dung nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình
    Trong ảnh: Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nội dung nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019". Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch biểu quyết, thông qua Chương trình Đại hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch biểu quyết, thông qua Chương trình Đại hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Số đại biểu nữ dự Đại hội là 326 người, chiếm hơn 32%; số đại biểu là người dân tộc thiểu số có 281 người (28,13%); đại biểu các tôn giáo là 192 người (19,22%). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Số đại biểu nữ dự Đại hội là 326 người, chiếm hơn 32%; số đại biểu là người dân tộc thiểu số có 281 người (28,13%); đại biểu các tôn giáo là 192 người (19,22%). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu dự khai mạc Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu dự khai mạc Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng điều hành phần Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng điều hành phần Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình
    Trong ảnh: Các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019". Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình
    Trong ảnh: Các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019". Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình
    Trong ảnh: Các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019". Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình
    Trong ảnh: Các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019". Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Số đại biểu là người dân tộc thiểu số dự Đại hội có 281 người (chiếm 28,13%). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Số đại biểu là người dân tộc thiểu số dự Đại hội có 281 người (chiếm 28,13%). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN
  • Trong ảnh: Các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN
  • Trong ảnh: Số đại biểu nữ dự Đại hội là 326 người, chiếm hơn 32%. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Số đại biểu nữ dự Đại hội là 326 người, chiếm hơn 32%. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong số 999 đại biểu chính thức, có 332 đại biểu đương nhiên, 536 đại biểu cử và 131 đại biểu chỉ định. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Trong số 999 đại biểu chính thức, có 332 đại biểu đương nhiên, 536 đại biểu cử và 131 đại biểu chỉ định. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong số 999 đại biểu chính thức, có 332 đại biểu đương nhiên, 536 đại biểu cử và 131 đại biểu chỉ định. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Trong số 999 đại biểu chính thức, có 332 đại biểu đương nhiên, 536 đại biểu cử và 131 đại biểu chỉ định. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Khóa VIII và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Khóa VIII và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tham quan Triển lãm ảnh Khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TTXVN
  •  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn với các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn với các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  •  Trong ảnh: Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Khóa VIII với các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Khóa VIII với các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  •  Trong ảnh: Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  •  Trong ảnh: Số đại biểu là người dân tộc thiểu số dự Đại hội có 281 người (chiếm 28,13%). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Số đại biểu là người dân tộc thiểu số dự Đại hội có 281 người (chiếm 28,13%). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Chiều 18/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra phiên họp ngày thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội diễn ra trong 3 ngày (18 - 20/9/2019) với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN