Đại hội đại biểu Hội Tem Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

  • Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam khoá VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam khoá VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Đại biểu biểu quyết bầu đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Đại biểu biểu quyết bầu đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch Hội Tem Việt Nam khoá VI phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch Hội Tem Việt Nam khoá VI phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tem Việt Nam trình bày báo cáo của Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam khoá V, phương hướng hoạt động khoá VI. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tem Việt Nam trình bày báo cáo của Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam khoá V, phương hướng hoạt động khoá VI. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện, Chủ tịch Hội Tem Việt Nam khoá V phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện, Chủ tịch Hội Tem Việt Nam khoá V phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Tặng hoa cho các đồng chí là Ủy viên BCH khoá V không tham gia BCH khoá VI. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Tặng hoa cho các đồng chí là Ủy viên BCH khoá V không tham gia BCH khoá VI. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Đại hội tri ân lãnh đạo Hội Tem Việt Nam các thời kỳ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Đại hội tri ân lãnh đạo Hội Tem Việt Nam các thời kỳ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Đại biểu bầu Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam khoá VI bằng hình thức biểu quyết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Đại biểu bầu Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam khoá VI bằng hình thức biểu quyết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2022. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2022. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2022. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2022. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ngày 25/6/2022, tại Hà Nội, Hội Tem Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu khoá VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội gồm 26 thành viên. Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Tem Việt Nam khóa VI. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN