COVID-19: Sức dân ở nơi tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh

  • Trong ảnh: Các bếp ăn từ thiện do các chùa ở TP.Hồ Chí Minh cung cấp hàng ngàn xuất ăn mỗi ngày cho người dân gặp khó khăn trong các khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
    Trong ảnh: Các bếp ăn từ thiện do các chùa ở TP.Hồ Chí Minh cung cấp hàng ngàn xuất ăn mỗi ngày cho người dân gặp khó khăn trong các khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện nhóm Bếp từ thiện Nhà B ủng hộ thực phẩm đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện nhóm Bếp từ thiện Nhà B ủng hộ thực phẩm đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Các bếp ăn từ thiện do các chùa ở TP.Hồ Chí Minh đã cung cấp hàng ngàn xuất ăn mỗi ngày cho người dân gặp khó khăn trong các khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
    Trong ảnh: Các bếp ăn từ thiện do các chùa ở TP.Hồ Chí Minh đã cung cấp hàng ngàn xuất ăn mỗi ngày cho người dân gặp khó khăn trong các khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Bếp cơm Trương Hải trao các suất ăn miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch làm nhiệm vụ tại thành phố Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Bếp cơm Trương Hải trao các suất ăn miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch làm nhiệm vụ tại thành phố Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Bà bà Trương Thị Thanh Hải (trú tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức), người lập ra nhóm Bếp cơm Trương Hải đích thân giao các suất ăn đến cho người dân. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Bà bà Trương Thị Thanh Hải (trú tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức), người lập ra nhóm Bếp cơm Trương Hải đích thân giao các suất ăn đến cho người dân. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Sinh viên ngành sức khỏe Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia tình nguyện, thực hiện ghi dữ liệu mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên ngành sức khỏe Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia tình nguyện, thực hiện ghi dữ liệu mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Các Tăng, Ni, Phật tử, Linh mục, Tu sỹ Công giáo tham gia lực lượng tình nguyện phục vụ lực lượng tuyến đầu. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
    Trong ảnh: Các Tăng, Ni, Phật tử, Linh mục, Tu sỹ Công giáo tham gia lực lượng tình nguyện phục vụ lực lượng tuyến đầu. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
  • Trong ảnh: Các tình nguyện viên tổ COVID-19 cộng đồng phường Đa Kao (Quận 1) hỗ trợ công tác ghi dữ liệu xét nghiệm COVID-19 tại Trạm y tế phường Đa Kao. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Các tình nguyện viên tổ COVID-19 cộng đồng phường Đa Kao (Quận 1) hỗ trợ công tác ghi dữ liệu xét nghiệm COVID-19 tại Trạm y tế phường Đa Kao. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Các tình nguyện viên của Bếp ăn từ thiện Phú Long (huyện Nhà Bè) chuẩn bị các xuất ăn phát cho người dân khó khăn. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Các tình nguyện viên của Bếp ăn từ thiện Phú Long (huyện Nhà Bè) chuẩn bị các xuất ăn phát cho người dân khó khăn. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
Trong nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 đang có diễn biến khó lường, hơn hai tháng qua, lực lượng chống dịch tuyến đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày đêm “gồng mình” ứng phó với đợt lây nhiễm sâu rộng. Trước tình hình trên, đông đảo các lực lượng đã tích cực tham gia tình nguyện vào các đội hình phòng chống dịch nhằm san sẻ bớt gánh nặng, góp phần chăm lo từ vật chất đến tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu cũng như người dân gặp khó khăn. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN