Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Bình Thuận

  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Thạnh, 91 tuổi ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư, 88 tuổi ở thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, có chồng và một con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm, 94 tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có hai con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm, 94 tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có hai con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm, 94 tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có hai con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm, 94 tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có hai con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm, 94 tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có hai con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm, 94 tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có hai con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm, 94 tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có hai con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm, 94 tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có hai con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm, 94 tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có hai con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm, 94 tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam có hai con là liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận, chiều 15/3/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN