Cắt bỏ khối u nang buồng trứng nặng hơn 3,5 kg cho bé gái 14 tuổi

  • Trong ảnh: Bệnh nhi H.A.M. được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh nhi H.A.M. được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh nhi H.A.M. được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh nhi H.A.M. được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN
Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai cho biết, đến ngày 1/8 tình trạng sức khỏe của bệnh nhi H.A.M. (14 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị khối u nang buồng trứng khủng, kích thước 15 x 20 cm, nặng hơn 3,5 kg sức khoẻ đã dần hồi phục và sẽ được xuất viện trong 3 ngày tới. Các bác sĩ khuyến cáo người dân, nếu trong gia đình có người mẹ bị u buồng trứng thì nên cho con gái đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi và phát hiện sớm bệnh. Ngoài ra khi thấy các bé gái có triệu chứng như bụng to bất thường, đau bụng nhiều thì nên đưa trẻ đi khám ngay để có hướng xử lý kịp thời tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Lê Thị Xuân - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN