Bình Thuận: Xét xử 2 đối tượng tham gia vụ gây rối hủy hoại tài sản

  • Trong ảnh: Bị cáo Pham Thanh tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
    Trong ảnh: Bị cáo Pham Thanh tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
  • Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
    Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
  • Trong ảnh: Bị cáo Đặng Ngọc Tấn tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
    Trong ảnh: Bị cáo Đặng Ngọc Tấn tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Ngày 21/5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Ngọc Tấn (sinh năm 2000) và Phạm Thanh (sinh năm 1987), cùng ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là vụ án gây rối trật tự công cộng, tấn công đốt phá trụ sở Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại xã Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) vào ngày 11/6/2018. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Tấn 17 năm tù; bị cáo Phạm Thanh 11 năm tù, cùng về tội Hủy hoại tài sản. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN