Bình Dương: Trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho 4 vạn dân

  • Trong ảnh: Lực lượng y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng y tế thức trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN
Trong đêm 24, rạng sáng 25/6/2021, hàng trăm cán bộ y tế và tình nguyện viên tỉnh Bình Dương đã tỏa đi nhiều địa điểm, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 40.000 người dân tại hai khu phố đang được phong tỏa là Bình Phước A và Bình Phước B thuộc Bình Chuẩn (Bình Dương), do có liên quan đến các ca dương tính tại Công ty Việt Nam Housewares. Sáng 25/6, ngành y tế tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 10 ca dương tính với COVID-19, nâng số ca nhiễm trong cộng đồng lên đến 201 ca nhiễm (tính từ đợt dịch thứ 4). Ảnh: Huyền Trang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN