Thông Tấn Xã Việt Nam
25/04/2024 - 06:54’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Trong ảnh: Một cây to có đường kính một người ôm vừa bị chặt hạ trái phép. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trong ảnh: Hiện trường nơi chặt phá cây lấy gỗ trái phép, những vết mùn cưa còn mới. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trong ảnh: Một cây to bị chặt hạ có đường kính khoảng 40cm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trong ảnh: Các cây bị chặt hạ trái phép chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Ảnh: Nguyễn Xuân Tiến - TTXVN
Trong ảnh: Một cây mới bị chặt hạ. Ảnh: Nguyễn Xuân Tiến - TTXVN
Trong ảnh: Hiện trường vẫn còn những thân cây chưa được xẻ cắt thành phẩm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trong ảnh: Những thân cây được xẻ cắt thành phẩm. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trong ảnh: Những cây rừng bị đốn chặt lấy gỗ về làm nhà. Ảnh: Nguyễn Xuân Tiến - TTXVN
Trong ảnh: Một khoảnh rừng bị người dân chặt phá cây để làm nương. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trong ảnh: Một góc rừng Nà Pen. Ảnh: Nguyễn Xuân Tiến - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
16/01/2019 10:33
|
TTXVN
|
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Bảo vệ rừng: Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc phá rừng già Nà Pen, Điện Biên
Liên quan đến vụ việc phá rừng Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị người dân ngang nhiên chặt phá, khai thác gỗ trái phép, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, chính quyền xã Nà Nhạn khẩn trương kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ vi phạm. Theo kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm đếm được 22 cây gỗ chủ yếu là gỗ Vối thuốc, Dổi, Xoan đào, Giẻ thuộc các nhóm III, V, VI. Qua kiểm tra tại hiện trường, khối lượng gỗ bị khai thác đo đếm được chỉ còn hơn 7 m3 với 23 lóng gỗ tròn, 6 hộp gỗ xẻ, số lượng gỗ thành phẩm (gỗ hộp, cột) người dân đã sơ chế ngay tại chỗ và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được một đối tượng là Vàng A Của, sinh năm 1970 (sinh sống tại bản nà pen 3, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là người tham gia khai thác trái phép 2 cây gỗ, khối lượng còn lại tại hiện trường hơn 1,1 m3 gỗ. Số gỗ còn lại vẫn chưa xác định được đối tượng. Ảnh: TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới