Bắc Ninh tạm đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non bỏ quên cháu bé 3 tuổi trên xe ô tô đưa đón

  • Trong ảnh: Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN
    Trong ảnh: Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN
  • Trong ảnh: Thông báo số 42/TB-UBND ngày 16/9/2019 của UBND xã Hoàn Sơn về việc tạm đình chỉ hoạt động của Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN
    Trong ảnh: Thông báo số 42/TB-UBND ngày 16/9/2019 của UBND xã Hoàn Sơn về việc tạm đình chỉ hoạt động của Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN
  • Trong ảnh: Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN
    Trong ảnh: Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN
  • Trong ảnh: Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN
    Trong ảnh: Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN
Ngày 16/9/2019, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) Phạm Đăng Thuyên cho biết: UBND xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du đã ra thông báo tạm đình chỉ hoạt động Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí, sau khi cơ sở này để xảy ra vụ việc bỏ quên cháu Nguyễn Tấn Lợi 9 tiếng trên xe ô tô, tại địa bàn xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du vào ngày 13/9/2019. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN