75 năm QĐND Việt Nam: Lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng thăm nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Cao Bằng

  • Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo tại xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo tại xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà cho một số gia đình chính sách, hộ nghèo, người nghèo của hai xã Tam Kim và Hoa Thám thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà cho một số gia đình chính sách, hộ nghèo, người nghèo của hai xã Tam Kim và Hoa Thám thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà cho hai xã Tam Kim và Hoa Thám của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà cho hai xã Tam Kim và Hoa Thám của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đến thăm di tích lán ở của 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đến thăm di tích lán ở của 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng cắt băng khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp một số công trình trong Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng cắt băng khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp một số công trình trong Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng xem lại bia tưởng niệm 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng xem lại bia tưởng niệm 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Ngày 7/12/2019, Đoàn công tác Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng, do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) - nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 22/12/1944; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, hộ nghèo, người nghèo, học sinh vượt khó trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN