Lễ kỷ niệm Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển

  • Trong ảnh: Một góc thành phố Long Xuyên ngày nay. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Một góc thành phố Long Xuyên ngày nay. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
  • Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
.
    Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN .
  • Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
  • Trong ảnh: Một góc thành phố Long Xuyên ngày nay. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Một góc thành phố Long Xuyên ngày nay. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
  • Trong ảnh: Một góc thành phố Long Xuyên ngày nay. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Một góc thành phố Long Xuyên ngày nay. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
  • Trong ảnh: Một góc thành phố Long Xuyên ngày nay. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Một góc thành phố Long Xuyên ngày nay. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
  • Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
  • Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ chào mừng Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao Bằng công nhận thành phố Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN./.
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao Bằng công nhận thành phố Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN./.
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao Bằng công nhận thành phố Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao Bằng công nhận thành phố Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
  • Trong ảnh: Tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho các đơn vị đóng góp cho sự phát triển của thành phố Long Xuyên. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
    Trong ảnh: Tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho các đơn vị đóng góp cho sự phát triển của thành phố Long Xuyên. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
Tối 20/8, tại Công trường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự, phát biểu chúc mừng và trao Bằng công nhận thành phố Long xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN