133 người chết và mất tích do thiên tai ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên

  • Trong ảnh: Một điểm sạt lở tại Km 400+200 trên Quốc lộ 9. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
    Trong ảnh: Một điểm sạt lở tại Km 400+200 trên Quốc lộ 9. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
  • Trong ảnh: Hiện trạng sụt lún, sạt lở đất tại Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo (Quảng Bình). Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Hiện trạng sụt lún, sạt lở đất tại Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo (Quảng Bình). Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Người già, trẻ em vùng ngập lụt ở Hà Tĩnh được đưa đến những địa điểm an toàn. Ảnh: TXVN
    Trong ảnh: Người già, trẻ em vùng ngập lụt ở Hà Tĩnh được đưa đến những địa điểm an toàn. Ảnh: TXVN
  • Trong ảnh: Công nhân điện lực Quảng Bình kiểm tra an toàn điện và ứng cứu người dân vùng lũ. Ảnh: Đức Thọ -TTXVN
    Trong ảnh: Công nhân điện lực Quảng Bình kiểm tra an toàn điện và ứng cứu người dân vùng lũ. Ảnh: Đức Thọ -TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa hàng cứu trợ về đồng bào vùng lũ Quảng Bình. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa hàng cứu trợ về đồng bào vùng lũ Quảng Bình. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) vẫn bị nước lũ “bủa vây”. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN
    Trong ảnh: Người dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) vẫn bị nước lũ “bủa vây”. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN
  • Trong ảnh: Nước vẫn ngập sâu tại khu vực xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Nước vẫn ngập sâu tại khu vực xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Trong ảnh: Lũ lớn trên sông Hiếu gây ngập diện rộng tại khu vực xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Lũ lớn trên sông Hiếu gây ngập diện rộng tại khu vực xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Lũ lớn trên sông Hiếu gây ngập diện rộng tại khu vực xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Lũ lớn trên sông Hiếu gây ngập diện rộng tại khu vực xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
Ngày 20/10/2020, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: Từ ngày 6 đến 20-10, thiên tai xảy ra ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã khiến 133 người chết, mất tích; 16 tuyến quốc lộ, 163.150m đường quốc lộ, 161.880m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng. Thiên tai cũng làm 371ha lúa, 6.989ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN