Xảy ra vụ nổ thứ 8 tại thủ đô của Sri Lanka. Chính phủ ban bố lệnh giới nghiêm ngay lập tức

  • Trong ảnh: Hiện trường đổ nát sau vụ nổ tại một nhà thờ ở Kochchikade, thủ đô Colombo, Sri Lanka ngày 21/4/2019. Ảnh: INDIA TODAY/TTXVN
    Trong ảnh: Hiện trường đổ nát sau vụ nổ tại một nhà thờ ở Kochchikade, thủ đô Colombo, Sri Lanka ngày 21/4/2019. Ảnh: INDIA TODAY/TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân sơ tán ra bên ngoài khách sạn, nơi xảy ra vụ nổ ở thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Người dân sơ tán ra bên ngoài khách sạn, nơi xảy ra vụ nổ ở thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La, thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La, thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng an ninh gác tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La, thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng an ninh gác tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La, thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Vụ nổ thứ 8 đã xảy ra ngày 21/4/2019 tại thủ đô Colombo của Sri Lanka. Trước đó, vụ nổ thứ 7 xảy ra tại một khách sạn ở khu vực ngoại ô Dehiwela của Colombo chiều cùng ngày đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Chính phủ nước này đã ban bố lệnh giới nghiêm, có hiệu lực ngay lập tức và chưa xác định thời hạn. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN