Xả súng tại trường đại học ở Nga: Ít nhất 8 người thiệt mạng, 24 người bị thương

  • Trong ảnh: Các sinh viên nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống để tìm chỗ trú ẩn khi xảy ra vụ xả súng tại Trường đại học Perm, ngoại ô Moskva, Nga ngày 20/9/2021. Ảnh: AP/TTXVN
    Trong ảnh: Các sinh viên nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống để tìm chỗ trú ẩn khi xảy ra vụ xả súng tại Trường đại học Perm, ngoại ô Moskva, Nga ngày 20/9/2021. Ảnh: AP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nỗi đau mất người thân trong vụ xả súng tại Trường Đại học Perm ở ngoại ô Moskva, Nga ngày 20/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nỗi đau mất người thân trong vụ xả súng tại Trường Đại học Perm ở ngoại ô Moskva, Nga ngày 20/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nghi phạm vụ xả súng tại Trường Đại học Perm ở ngoại ô Moskva, Nga ngày 20/9/2021. Ảnh: RFE/TTXVN
    Trong ảnh: Nghi phạm vụ xả súng tại Trường Đại học Perm ở ngoại ô Moskva, Nga ngày 20/9/2021. Ảnh: RFE/TTXVN
  • Trong ảnh: Sơ tán các sinh viên tại Trường Đại học Perm ở ngoại ô Moskva sau vụ xả súng ngày 20/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Sơ tán các sinh viên tại Trường Đại học Perm ở ngoại ô Moskva sau vụ xả súng ngày 20/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo thông tin mới nhất do Ủy ban điều tra Nga cung cấp, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng chiều 20/9/2021 (giờ Việt Nam) tại Trường đại học Perm, cách thủ đô Moskva 1.300 km về phía Đông đã lên tới 8 người và ít nhất 24 người bị thương. Nghi phạm, được xác định là sinh viên của trường, đã bị bắt giữ. Trước đó, bộ phận báo chí của trường cho biết thủ phạm đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra Nga cho biết thủ phạm chỉ bị thương. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy sau vụ nổ súng, nhiều sinh viên đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống chạy trốn đến địa điểm an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN