Vụ xả súng tại New Zealand: Thủ tướng Ardern lên kế hoạch thắt chặt kiểm soát súng đạn

  • Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern  tại cuộc họp báo ở Wellington ngày 16/3. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Wellington ngày 16/3. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Wellington ngày 16/3. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Wellington ngày 16/3. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Wellington ngày 16/3. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Wellington ngày 16/3. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh:  Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trên truyền hình sau vụ xả súng ở thành phố Christchurch, New Zealand, làm ít nhất 49 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trên truyền hình sau vụ xả súng ở thành phố Christchurch, New Zealand, làm ít nhất 49 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 16/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố sẽ đưa ra những quy định chặt chẽ hơn trong việc kiểm soát súng đạn. Phát biểu với báo giới sau vụ xả súng ở thành phố Christchurch, Thủ tướng Ardern cho biết kẻ tấn công, người Australia, đã có giấy phép về súng đạn thuộc “Danh mục A” vào tháng 11/2017 và sau đó đã mua 5 khẩu súng sử dụng trong những vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Hồi giáo. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN