Vụ xả súng tại New Zealand: Các đền thờ Hồi giáo ở Christchurch mở cửa trở lại

  • Trong ảnh: Người Hồi giáo vào cầu nguyện sau khi nhà thờ Al Noor ở Christchurch, New Zealand mở cửa trở lại ngày 23/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Người Hồi giáo vào cầu nguyện sau khi nhà thờ Al Noor ở Christchurch, New Zealand mở cửa trở lại ngày 23/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Người Hồi giáo xếp hàng vào cầu nguyện tại nhà thờ Al Noor ở Christchurch, New Zealand ngày 23/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Người Hồi giáo xếp hàng vào cầu nguyện tại nhà thờ Al Noor ở Christchurch, New Zealand ngày 23/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát gác bên ngoài một nhà thờ ở Christchurch, New Zealand ngày 16/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát gác bên ngoài một nhà thờ ở Christchurch, New Zealand ngày 16/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát gác gần một đền thờ Hồi giáo ở Christchurch sau vụ xả súng, ngày 21/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát gác gần một đền thờ Hồi giáo ở Christchurch sau vụ xả súng, ngày 21/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 22/3, New Zealand đã mở cửa trở lại các đền thờ Hồi giáo ở Christchurch, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm 15/3 vừa qua. Sau vụ xả súng đẫm máu, cảnh sát đã đóng cửa và kiểm soát các đền thờ Hồi giáo, trong đó có Al Noor và Linwood, vì lý do an ninh. Tại đền Al Noor, lực lượng chức năng cho phép 15 người vào một lần và hiện chưa rõ khi nào đền thờ này mở cửa trở lại hoàn toàn do đang được sửa chữa, dọn dẹp. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN