Vụ lật phà ở Tanzania: Số người thiệt mạng tăng cao

  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ vớt thi thể các nạn nhân trong vụ lật phà MV Nyerere trên hồ Victoria, Tanzania, ngày 21/9/2018. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ vớt thi thể các nạn nhân trong vụ lật phà MV Nyerere trên hồ Victoria, Tanzania, ngày 21/9/2018. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ vớt thi thể các nạn nhân trong vụ lật phà MV Nyerere trên hồ Victoria, Tanzania, ngày 21/9/2018. Ảnh: AP/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ vớt thi thể các nạn nhân trong vụ lật phà MV Nyerere trên hồ Victoria, Tanzania, ngày 21/9/2018. Ảnh: AP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ vớt thi thể các nạn nhân trong vụ lật phà MV Nyerere trên hồ Victoria, Tanzania, ngày 21/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ vớt thi thể các nạn nhân trong vụ lật phà MV Nyerere trên hồ Victoria, Tanzania, ngày 21/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ vớt thi thể các nạn nhân trong vụ lật phà MV Nyerere trên hồ Victoria, Tanzania, ngày 21/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ vớt thi thể các nạn nhân trong vụ lật phà MV Nyerere trên hồ Victoria, Tanzania, ngày 21/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 21/9/2018, Bộ trưởng Giao thông Tanzania thông báo số người thiệt mạng trong vụ lật phà MV Nyerere gần đảo Ukara, phía Đông Nam hồ Victoria lớn nhất châu Phi một ngày trước, đã lên tới ít nhất 136 người. Hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Các thợ lặn của cảnh sát và quân đội đã được huy động tham gia cứu hộ và tìm kiếm người mất tích. Các nhân chứng cho biết khi tai nạn xảy ra, con phà chở hơn 200 hành khách, vượt xa số khách tối đa được phép chuyên chở. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN