Việt Nam trình bày báo cáo quốc gia về thực thi Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc tại Geneva

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương (thứ 2 từ phải qua) trình bày báo cáo quốc gia của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn. Ảnh: Hoàng Hoa - Pv TTXVN tại Thụy Sĩ
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương (thứ 2 từ phải qua) trình bày báo cáo quốc gia của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn. Ảnh: Hoàng Hoa - Pv TTXVN tại Thụy Sĩ
  • Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Ủy ban Chống tra tấn của Liên hợp quốc xem xét báo cáo quốc gia của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn. Ảnh: Hoàng Hoa - Pv TTXVN tại Thụy Sĩ
    Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Ủy ban Chống tra tấn của Liên hợp quốc xem xét báo cáo quốc gia của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn. Ảnh: Hoàng Hoa - Pv TTXVN tại Thụy Sĩ
  • Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Ủy ban Chống tra tấn của Liên hợp quốc xem xét báo cáo quốc gia của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn. Ảnh: Hoàng Hoa - Pv TTXVN tại Thụy Sĩ
    Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Ủy ban Chống tra tấn của Liên hợp quốc xem xét báo cáo quốc gia của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn. Ảnh: Hoàng Hoa - Pv TTXVN tại Thụy Sĩ
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương (trái) tại phiên trình bày báo cáo quốc gia của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc. Ảnh: Hoàng Hoa - Pv TTXVN tại Thụy Sĩ
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương (trái) tại phiên trình bày báo cáo quốc gia của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc. Ảnh: Hoàng Hoa - Pv TTXVN tại Thụy Sĩ
Ngày 14/11/2018, tại Geneva (Thụy Sĩ), đoàn công tác liên ngành do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã trình bày và trao đổi về Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (còn gọi là Công ước chống tra tấn) trước Ủy ban Chống tra tấn của Liên hợp quốc. Ảnh: Hoàng Hoa - Pv TTXVN tại Thụy Sĩ

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN