Vấn đề người di cư: Tây Ban Nha cho phép tàu nhân đạo cùng người di cư cập cảng

  • Trong ảnh: Tàu nhân đạo Open Arms (trái) chở người di cư được giải cứu ở ngoài khơi đảo Lampedusa, miền Nam Italy ngày 15/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tàu nhân đạo Open Arms (trái) chở người di cư được giải cứu ở ngoài khơi đảo Lampedusa, miền Nam Italy ngày 15/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu nhân đạo Open Arms chở người di cư được giải cứu ở ngoài khơi đảo Lampedusa, miền Nam Italy ngày 15/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tàu nhân đạo Open Arms chở người di cư được giải cứu ở ngoài khơi đảo Lampedusa, miền Nam Italy ngày 15/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 18/8/2019, Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố tàu nhân đạo Open Arms cùng với hơn 100 người di cư được giải cứu đang neo đậu ở ngoài khơi đảo Lampedusa, miền Nam Italy, có thể cập cảng nước này. Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết lý do của động thái này là do "tình hình khẩn cấp", đồng thời chỉ trích quyết định của nhà chức trách Italy khi đóng cửa tất cả các cảng biển đối với người di cư là "không thể chấp nhận được". Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN