Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh đề cập khả năng từ chức sau đề nghị hoãn ngày rời EU

  • Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (giữa) tại phiên họp của Hạ viện ở London ngày 20/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (giữa) tại phiên họp của Hạ viện ở London ngày 20/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (phía trước) tại phiên họp của Hạ viện ở London ngày 20/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (phía trước) tại phiên họp của Hạ viện ở London ngày 20/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (giữa) tại phiên họp của Hạ viện ở London ngày 20/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (giữa) tại phiên họp của Hạ viện ở London ngày 20/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Lần đầu tiên trong bài phát biểu trước Hạ viện, ngày 20/3, Thủ tướng Anh Theresa May đã gửi đi thông điệp ngụ ý bà có thể sẽ từ chức nếu như đến 30/6 mà Anh vẫn chưa thể rời khỏi EU. Bà nói: "Với tư cách Thủ tướng, tôi không nghĩ việc trì hoãn rời EU kéo dài đến quá ngày 30/6" cho dù bà có bị áp đặt bởi Hạ viện hay các nhà đàm phán EU. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN