Vấn đề Brexit: Chính phủ Anh chuẩn bị cho việc rời khỏi EU theo kế hoạch

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Anh phụ trách Brexit Stephen Barclay tới dự cuộc họp nội các tuần tại số 10 phố Downing, London ngày 7/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Anh phụ trách Brexit Stephen Barclay tới dự cuộc họp nội các tuần tại số 10 phố Downing, London ngày 7/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Anh phụ trách Brexit Stephen Barclay (phải) trong cuộc gặp Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier tại Brussels, Bỉ ngày 9/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Anh phụ trách Brexit Stephen Barclay (phải) trong cuộc gặp Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier tại Brussels, Bỉ ngày 9/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 18/8, Chính phủ Anh thông báo Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit, ông Stephen Barclay đã ký ban hành sắc lệnh bãi bỏ Đạo luật Cộng đồng châu Âu 1972 (ECA), bộ luật có vai trò nền móng đối với tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh, đồng thời đặt các quyền của Cộng đồng chung châu Âu lên cao hơn quyền của nước Anh. Sắc lệnh trên không chỉ bãi bỏ ECA 1972 mà còn mở đường cho Đạo luật rút khỏi EU có hiệu lực. Việc bãi bỏ ECA 1972 sẽ có hiệu lực khi Anh chính thức rời khỏi EU vào ngày 31/10 tới. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN