Vấn đề Brexit: Châu Âu thất vọng về kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện Anh

  • Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz (trong ảnh) cho rằng ngày 15/1/2019 là ngày
    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz (trong ảnh) cho rằng ngày 15/1/2019 là ngày "cay đắng cho châu Âu" khi thỏa thuận Brexit bị Hạ viện Anh bác bỏ sau những nỗ lực của EU nhằm hoàn tất một thỏa thuận "ly dị" tốt nhất có thể cho tất cả. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (trong ảnh) nhận định việc Anh rời EU trong hỗn độn sẽ tác động tiêu cực đến EU và là một thảm kịch đối với Vương quốc Anh. Ảnh: THX/TTXVN
    Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (trong ảnh) nhận định việc Anh rời EU trong hỗn độn sẽ tác động tiêu cực đến EU và là một thảm kịch đối với Vương quốc Anh. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trong ảnh) khẳng định Anh sẽ là bên chịu thiệt hại lớn nhất nếu xảy ra tình huống
    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trong ảnh) khẳng định Anh sẽ là bên chịu thiệt hại lớn nhất nếu xảy ra tình huống "Brexit cứng". Ảnh: THX/ TTXVN
  • Thủ tướng Áo Sebastian Kurz (trong ảnh) tái khẳng định sẽ không có việc đàm phán lại thỏa thuận Brexit. Ảnh: THX/ TTXVN
    Thủ tướng Áo Sebastian Kurz (trong ảnh) tái khẳng định sẽ không có việc đàm phán lại thỏa thuận Brexit. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Trưởng đoàn đàm phán về Brexit của châu Âu Michel Barnier (trong ảnh) cho rằng tình hình hiện giờ phụ thuộc vào việc Chính phủ Anh sẽ lên tiếng như thế nào về giai đoạn tiếp theo, đồng thời khẳng định châu Âu sẽ thống nhất và quyết tâm tìm ra một thỏa thuận. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trưởng đoàn đàm phán về Brexit của châu Âu Michel Barnier (trong ảnh) cho rằng tình hình hiện giờ phụ thuộc vào việc Chính phủ Anh sẽ lên tiếng như thế nào về giai đoạn tiếp theo, đồng thời khẳng định châu Âu sẽ thống nhất và quyết tâm tìm ra một thỏa thuận. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (trong ảnh) cảnh báo về một cuộc ly dị
    Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (trong ảnh) cảnh báo về một cuộc ly dị "nhiều sóng gió" giữa Anh và EU. Tuy nhiên, Brussels sẽ tiếp tục quá trình phê chuẩn thỏa thuận và đây là "cách tốt nhất và duy nhất" để đảm bảo cho một Brexit diễn ra có trật tự. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (trong ảnh) kêu gọi người Anh làm rõ quan điểm của mình sớm nhất có thể và cho rằng nguy cơ Anh rời EU trong hỗn độn vì một Brexit không có thỏa thuận đang hiện hữu hơn bao giờ hết, khi mà chỉ còn hai tháng rưỡi nữa là đến thời điểm nước Anh chính thức rời EU. Ảnh: THX/ TTXVN
    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (trong ảnh) kêu gọi người Anh làm rõ quan điểm của mình sớm nhất có thể và cho rằng nguy cơ Anh rời EU trong hỗn độn vì một Brexit không có thỏa thuận đang hiện hữu hơn bao giờ hết, khi mà chỉ còn hai tháng rưỡi nữa là đến thời điểm nước Anh chính thức rời EU. Ảnh: THX/ TTXVN
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ sự lo ngại sau khi thỏa thuận Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, đã bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh tối 15/1/2019. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN