Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc tiếp tục giảm xuống mức thấp mới

  • Trong ảnh: Trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại một trung tâm sức khỏe ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại một trung tâm sức khỏe ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Số liệu do cơ quan thống kê Hàn Quốc công bố ngày 26/2/2020 cho thấy trong năm 2019, nước này có tổng cộng 303.100 trẻ chào đời, giảm 7,3% so với năm trước đó. Theo đó, tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc trong năm 2019 giảm xuống mức 0,92, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì ổn định dân số. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc ở mức dưới 1, tức là có nhiều phụ nữ không sinh con trong năm ngoái. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN