Trung Quốc tiếp tục nới lỏng quy định nhập khẩu thịt bò Mỹ

  • Trong ảnh: Sản phẩm thịt bò Mỹ được bày bán tại New York. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Sản phẩm thịt bò Mỹ được bày bán tại New York. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Các mẫu thịt bò Mỹ được trưng bày tại một sự kiện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Các mẫu thịt bò Mỹ được trưng bày tại một sự kiện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 24/2, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo đã dỡ bỏ "một cách có điều kiện" lệnh cấm nhập thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò (chế biến từ những đàn bò hơn 30 tháng tuổi) của Mỹ. Thông báo nêu rõ các yêu cầu kiểm tra và kiểm dịch với các loại thịt bò và sản phẩm từ thịt bò nhập từ Mỹ sẽ được hoàn thiện và công bố riêng. Động thái này phù hợp với cam kết của Bắc Kinh tăng cường nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ nêu trong Thỏa thuận thương mại giai đoạn một, được ký kết hồi đầu năm 2020 giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN