Trung Quốc phản ứng việc Hội đồng Bảo an LHQ không triệu tập cuộc họp về Ukraine

  • Trong ảnh: Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an LHQ, ông Mã Triều Húc (giữa, phía trước) bày tỏ hy vọng tất cả 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an sẽ tôn trọng lẫn nhau, duy trì sự đoàn kết và thực hiện một cách hiệu quả nghĩa vụ của Hội đồng trong việc duy trì an ninh và hòa bình quốc tế. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an LHQ, ông Mã Triều Húc (giữa, phía trước) bày tỏ hy vọng tất cả 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an sẽ tôn trọng lẫn nhau, duy trì sự đoàn kết và thực hiện một cách hiệu quả nghĩa vụ của Hội đồng trong việc duy trì an ninh và hòa bình quốc tế. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện thường trực Nga tại LHQ Vassily Nebenzia (giữa, phía trước) tại phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 20/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện thường trực Nga tại LHQ Vassily Nebenzia (giữa, phía trước) tại phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 20/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 20/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 20/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 20/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc triệu tập một cuộc họp thảo luận về luật ngôn ngữ của Ukraine được ban hành mới đây. Trong một phản ứng đầu tiên, Trung Quốc đã ra tuyên bố "lấy làm tiếc" vì quyết định này. Đề nghị của Nga không nhận được 9 phiếu ủng hộ cần thiết của Hội đồng Bảo an để có thể tiến hành họp. Có 5 nước ủy viên ủng hộ kế hoạch tổ chức họp, 6 nước khác phản đối và 4 nước còn lại bỏ phiếu trắng. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN