Trung Quốc hứng chịu 2 trận động đất mạnh, ít nhất 1 người thiệt mạng

  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển nạn nhân bị thương trong trận động đất ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 18/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển nạn nhân bị thương trong trận động đất ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 18/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong trận động đất ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 18/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong trận động đất ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 18/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế được điều động sẵn sàng cấp cứu nạn nhân trận động đất, ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 18/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế được điều động sẵn sàng cấp cứu nạn nhân trận động đất, ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 18/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân đổ xuống đường do lo ngại động đất ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 17/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Người dân đổ xuống đường do lo ngại động đất ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 17/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 17/6, hai trận động đất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên mạnh 5,9 độ Richter, sau đó khoảng 30 phút, một trận động đất khác xảy ra có cường độ 5,2, cả hai trận đều có tâm chấn ở độ sâu 10 km. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, rung lắc được cảm nhận tại các thành phố lớn ở vùng này, trong đó có 2 thành phố Thành Đô và Trùng Khánh. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN