Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với rượu vang Australia trong 4 tháng

  • Trong ảnh: Rượu vang nhập khẩu từ Australia được bày bán tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Rượu vang nhập khẩu từ Australia được bày bán tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Rượu vang nhập khẩu từ Australia được bày bán tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Rượu vang nhập khẩu từ Australia được bày bán tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 3/12/2020, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia trong tối đa 4 tháng, tuy nhiên có thể gia hạn đến 9 tháng trong trường hợp đặc biệt. Tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia từ mức 107,1% đến 212,1% từ ngày 28/11. Theo lý giải của cơ quan này, đây là biện pháp tạm thời nhằm đáp trả việc "gây tổn thất đáng kể cho ngành sản xuất rượu vang trong nước". Ảnh: TTVXN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN